Trung Quốc thông làn hầm đường bộ dài nhất dưới lòng Thái Hồ

Đường hầm dài gần 11km chạy dưới lòng hồ nước ngọt Thái Hồ của Trung Quốc là một phần của cao tốc Thường Châu-Vô Tích - tuyến đường được thông làn cùng ngày 30/12.
Trung Quốc thông làn hầm đường bộ dài nhất dưới lòng Thái Hồ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: usa.chinadaily.com.cn)

Đường hầm cao tốc dài nhất Trung Quốc dưới hồ Thái Hồ ở tỉnh Giang Tô (miền Đông) đã được thông làn ngày 30/12.

Đường hầm dài 10,79km, cao 7,25m, chạy dưới lòng Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ 3 của Trung Quốc.

Đường hầm này là một phần của đường cao tốc Thường Châu-Vô Tích dài 43,9km. Tuyến đường này cũng được thông làn cùng ngày.

[Đường hầm dài nhất Mỹ Latinh Tunel de la Linea đi vào hoạt động]

Đường hầm được bắt đầu thi công từ tháng 1/2018, sử dụng các hệ thống thông minh có thể đảm bảo không bụi và nước thải, không ảnh hưởng tới môi trường sinh thái xung quanh hồ.

Thái Hồ là một địa danh du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Đây là hồ nước nằm tại đồng bằng châu thổ Dương Tử, giữa ranh giới hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang.

Hồ rộng 2.250km2, sâu chừng 1.94m, đồng thời là một trong bốn hồ nước ngọt có bề mặt diện tích lớn nhất Trung Quốc, bên cạnh các hồ Bà Dương, Động Đình và Hô Luân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục