Trung Quốc thu giữ hơn 19 tấn chân gà đông lạnh có virus cúm

Cảnh sát Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc, đã thu giữ 19,6 tấn chân gà đông lạnh trên 3 chiếc xe tải trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.
Trung Quốc thu giữ hơn 19 tấn chân gà đông lạnh có virus cúm ảnh 1Chân gà bị thu giữ. (Nguồn: CCTV)

Ngày 4/1, cảnh sát Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc, đã thu giữ 19,6 tấn chân gà đông lạnh trên 3 chiếc xe tải trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo cơ quan kiểm dịch, đa phần số chân gà này đến từ Brazil, Ba Lan nhưng lại không có giấy kiểm dịch hoặc có chứa virus cúm gia cầm, lở mồm long móng.

Ngày 5/1, dưới sự giám sát của lực lượng chức năng, số chân gà đông lạnh trên đã được mang đi tiêu hủy.

Hồi tháng 7/2015, lực lượng cảnh sát ở Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam cũng đã tiến hành tiêu hủy 670 tấn thịt đông lạnh quá hạn hơn 30 năm.

Thực phẩm bẩn, quá hạn nhiều năm luôn là chủ đề nóng được lực lượng chức năng và người tiêu dùng Trung Quốc lo ngại. Trong khi đó, thủ đoạn của những đối tượng buôn lậu lại vô cùng tinh vi.

Nhiều chuyên gia tại Trung Quốc đã đề xuất thành lập một mạng lưới giám sát chất lượng thực phẩm toàn quốc cũng như ngăn những loại thịt đã quá hạn tràn vào thị trường.

Trung Quốc thu giữ hơn 19 tấn chân gà đông lạnh có virus cúm ảnh 2
Trung Quốc thu giữ hơn 19 tấn chân gà đông lạnh có virus cúm ảnh 3
Trung Quốc thu giữ hơn 19 tấn chân gà đông lạnh có virus cúm ảnh 4
Trung Quốc thu giữ hơn 19 tấn chân gà đông lạnh có virus cúm ảnh 5
Trung Quốc thu giữ hơn 19 tấn chân gà đông lạnh có virus cúm ảnh 6
Trung Quốc thu giữ hơn 19 tấn chân gà đông lạnh có virus cúm ảnh 7
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục