Trung Quốc thử nghiệm thiết bị lặn không người lái sâu 10.000m

Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây cho biết 3 thiết bị lặn không người lái đã lặn xuống độ sâu 10.000m và hoàn thành các thử nghiệm ở Thái Bình Dương.
Trung Quốc thử nghiệm thiết bị lặn không người lái sâu 10.000m ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sciencealert.com)

THX đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc mới đây cho biết 3 thiết bị lặn không người lái đã lặn xuống độ sâu 10.000m và hoàn thành các thử nghiệm ở Thái Bình Dương. 

Theo nhà nghiên cứu Thôi Duy Thanh thuộc Đại học Hải dương Thượng Hải, các thiết bị trên đã lặn xuống rãnh Mariana (Thái Bình Dương) từ ngày 25-27/12.

Ông Thôi nói thêm: "Cuộc thử nghiệm thành công này đánh dấu một bước tiến nữa trong việc nghiên cứu đáy biển của Trung Quốc."

Các nhà khoa học dự đoán Trung Quốc sẽ có thiết bị lặn có người lái lặn xuống độ sâu 10.000m vào năm 2019 hoặc 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục