Trung Quốc thúc đẩy quan hệ song phương với Ấn Độ và Nam Phi

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma.
Trung Quốc thúc đẩy quan hệ song phương với Ấn Độ và Nam Phi ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải). (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) diễn ra từ ngày 15-17/7 tại Fortaleza, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác.

|

Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch nước Trung Quốc kể từ khi ông Modi đắc cử vào tháng Năm, hai bên đều nhấn mạnh nỗ lực giải quyết các bất đồng với thái độ tích cực cũng như tìm kiếm một giải pháp thích hợp cho các tranh chấp biên giới Ấn-Trung thông qua đối thoại.

Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh sự cần thiết củng cố niềm tin giữa hai nước cũng như duy trì hòa bình tại biên giới.

Bên cạnh vấn đề biên giới, hai nguyên thủ quốc gia cũng cam kết củng cố và thúc đẩy quan hệ thương mại và ngoại giao giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác và mở rộng giao lưu trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, tôn giáo và thanh niên; triển khai dự án kiểu mẫu trên lĩnh vực xây dựng hạ tần cơ sở đường sắt; đẩy mạnh hợp tác thương mại dịch vụ, đầu tư và du lịch nhằm từng bước thực hiện cân bằng và phát triển bền vững thương mại song phương.

Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ cũng cam kết thúc đẩy tinh thần hòa bình trong cộng đồng quốc tế cũng như hợp tác giải quyết các vấn đề và thách thức toàn cầu.

Trong một thông điệp gửi lên Twitter ngày 15/7, Thủ tướng Ấn Độ cho biết đã “có một cuộc gặp rất có kết quả” với Chủ tịch Trung Quốc và hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề quan trọng.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc còn có buổi gặp với Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, trong đó hai bên đều nhấn mạnh những kết quả đạt được sau hơn một năm Chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm Nam Phi, qua đó góp phần thúc đẩy lợi ích đan xen và cùng phát triển giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ mong muốn nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc-Nam Phi đang đứng trước cơ hội phát triển quan trọng với tiềm năng hợp tác lớn.

Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh hai bên cần tích cực triển khai hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp, chế tạo trang thiết bị, xây dựng hạ tầng cơ sở, toa tàu hỏa, điện hạt nhân cũng như đẩy mạnh các dự án kết nối xuyên châu lục.

Về phần mình, Thủ tướng Zuma cho biết Nam Phi đang đẩy nhanh thực hiện công nghiệp hóa và đa nguyên hóa kinh tế; đồng thời bày tỏ hy vọng tăng cường quan hệ hợp tác với Trung Quốc, coi trọng phối hợp và trao đổi về các vấn đề quan trọng của khu vực và quốc tế, đẩy mạnh hợp tác thương mại và năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục