Trung Quốc tiếp tục ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika

Ngày 29/2, giới chức y tế tỉnh Quảng Đông thông báo đã phát hiện thêm một trường hợp nhiễm virus Zika ở tỉnh miền Nam Trung Quốc này.
Trung Quốc tiếp tục ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại huyện Ganxian, tỉnh Giang Tây. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 29/2, giới chức y tế tỉnh Quảng Đông thông báo đã phát hiện thêm một trường hợp nhiễm virus Zika ở tỉnh miền Nam Trung Quốc này.

Theo Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Đông, bệnh nhân là một thanh niên, 23 tuổi, ở thị xã Ân Bình, thuộc thành phố Giang Môn, vừa trở về từ Venezuela hôm 19/2.

Thanh niên này đã nhập viện sau khi nổi các nốt phát ban ngày 26/2.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Zika. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định.

Trước đó, ngày 27/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Đông cũng đã phát hiện 2 trường hợp nhiễm virus Zika ở tỉnh này.

Bệnh nhân là hai chị em ruột người Trung Quốc vừa trở về từ Venezuela. Cậu em, 6 tuổi, phát hiện bị sốt khi về đến Sân bay Quốc tế Bạch Vân ở thành phố Quảng Châu, trong khi người chị bị phát hiện có nốt phát ban.

Triệu chứng khi nhiễm virus Zika - lan truyền ở người chủ yếu qua muỗi đốt, là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban.

Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc đã kêu gọi người dân cảnh giác trước sự lây lan của dịch bệnh do thời tiết đang ấm lên - điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục