Trung Quốc tiêu diệt bảy kẻ bắt cóc tại Tân Cương

Ngày 29/12, cảnh sát tại khu tự trị Tân Cương ở cực Tây Trung Quốc đã tiêu diệt 7 kẻ bắt cóc trong một vụ giải cứu con tin.
Ngày 29/12, truyền thông chính thức ở Trung Quốc cho biết cảnh sát tại khu tự trị Tân Cương ở cực Tây Trung Quốc đã tiêu diệt 7 kẻ bắt cóc trong một vụ giải cứu con tin.

Theo truyền thông,  những người này là thành viên một "băng nhóm khủng bố" có thể chịu ảnh hưởng của những phần tử Hồi giáo cực đoan.

Trang web tin tức chính thức của khu tự trị này, www.tianshannet.com , cho biết những kẻ bắt cóc ngày 28/12 đã bắt hai người làm con tin tại huyện Pishan ở cực Nam Tân Cương, gần biên giới Ấn Độ và Pakistan. "Những kẻ tấn công đã kháng cự, làm một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và một người bị thương."

Theo Reuters, cảnh sát đã tiêu diệt 7 nghi phạm, bắt giữ bốn kẻ khác và giải thoát hai con tin.

Huyện Pishan là một khu vực đông người Duy Ngô Nhĩ sinh sống ở Tân Cương. Họ vốn là những người theo đạo Hồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục