Trung Quốc: Tìm thấy 60.000 cổ vật trên tàu buôn chìm hơn 800 năm

Hơn 60.000 hiện vật gốm sứ đã được phát hiện trên một con tàu buôn cổ xưa có tên "Nam Hải số 1" chìm dưới đáy biển suốt hơn 800 năm qua ngoài khơi bờ biển tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc.
Trung Quốc: Tìm thấy 60.000 cổ vật trên tàu buôn chìm hơn 800 năm ảnh 1Cổ vật được tìm thấy trên con tàu buôn cổ. (Nguồn: News.cn)

Hơn 60.000 hiện vật gốm sứ đã được phát hiện trên một con tàu buôn cổ xưa có tên "Nam Hải số 1" chìm dưới đáy biển suốt hơn 800 năm qua ngoài khơi bờ biển tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc.

Sau khi xem xét các món đồ tạo tác này, các nhà khảo cổ đã xác định rằng chúng có niên đại từ thời nhà Tống, khoảng năm 960-1270 sau Công nguyên.

Ngoài những món đồ sứ, tiền cổ và phụ kiện bằng vàng cũng đã được phát hiện trên tàu. Theo các báo cáo, "Nam Hải số 1" là xác tàu lớn nhất, cổ nhất và vẫn còn nguyên vẹn nhất từng được tìm thấy tại lãnh thổ Trung Quốc. Con tàu cổ được phát hiện vào năm 1987 và được trục vớt trong năm 2007.

Sau bảy năm khai quật, các lớp mảng bám bao gồm vỏ sò, cát và bùn đã được làm sạch, để lộ ra một kho tàng quý giá. Những cổ vật này cùng với con tàu hiện đang được trưng bày tại Cung Pha Lê trong bảo tàng Con đường tơ lụa biển ở Dương Giang, tỉnh Quảng Đông./.

Trung Quốc: Tìm thấy 60.000 cổ vật trên tàu buôn chìm hơn 800 năm ảnh 2Tìm thấy cổ vật trên tàu buôn cổ. (Nguồn: News.cn)
Trung Quốc: Tìm thấy 60.000 cổ vật trên tàu buôn chìm hơn 800 năm ảnh 3Tìm thấy cổ vật trên tàu buôn cổ. (Nguồn: News.cn)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục