Trung Quốc: Trẻ 5 tuổi bị đâm chết trước sự thờ ơ

Người Trung Quốc lại tự vấn lương tâm xã hội sau vụ một bé 5 tuổi bị ô tô đâm chết trước sự thờ ơ của nhiều người đi đường.
Một đoạn video mô tả cảnh một đứa trẻ bị xe khách cỡ nhỏ cán qua rồi bị nhiều người đi đường bỏ mặc đã lại khiến người Trung Quốc chất vấn lương tâm, giống như vụ việc thương tâm xảy ra với bé Duyệt Duyệt hồi năm ngoái. Đoạn video được cảnh sát xác nhận là thực, có cảnh bé Yan Zhe (5 tuổi) băng qua đường một mình trước một chiếc xe khách nhỏ. Chiếc xe đã tông phải đứa trẻ và cán qua người nạn nhân. Một số người đi bộ vẫn tiếp tục bước qua, trong khi một người phụ nữ đã khoa tay đề nghị giúp đỡ khi một chiếc xe đang tiến lại gần, nhưng nó đã lùi lại. Phải mất 10 phút trước khi một người đi xe chạy qua đưa Yan Zhe tới bệnh viện. Nhưng đứa trẻ đã chết trên đường đi cấp cứu. Tân Hoa Xã cho biết người tài xế xe khách, nhân vật không bỏ trốn khỏi hiện trường, đã đồng ý bồi thường cho cha mẹ Yan 710.000 NDT (110.000 USD) để họ không đâm đơn kiện ông ta. Vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Chiết Giang đã làm người ta nhớ lại vụ bé Duyệt Duyệt bị xe cán phải ở Quảng Đông vào năm ngoái và đã có 18 người đi ngang qua cô bé mà không cứu. Những người dùng mạng xã hội Sina Weibo ở Trung Quốc nói rằng cái chết của đứa trẻ cho thấy sự suy giảm đạo đức tại Trung Quốc. "Xã hội này đã hoàn toàn biến dạng. Không còn lời lẽ nào để mô tả sự vô cảm của mọi người. Làm sao đất nước Trung Quốc như thế này có thể tiến lên?" - một người viết. Người khác nói rằng dân Trung Quốc giống như đã ném đạo đức vào trong sọt rác. Nhưng một số cũng chất vấn vì sao những người trông đứa trẻ lại để con cái chạy ra đường một mình như vậy. Họ cũng chỉ trích viên tài xế đã lùi xe lại là vô nhân tính.
Trung Quốc: Trẻ 5 tuổi bị đâm chết trước sự thờ ơ ảnh 1
Vụ bé Duyệt Duyệt từng khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ và tự vấn lương tâm xã hội (Nguồn: AFP)
Một quan chức chính quyền địa phương cho Tân Hoa Xã biết rằng vụ tai nạn lần này khác với tai nạn của Duyệt Duyệt vì "người qua đường đã tích cực giúp đỡ" và viên tài xế đã không bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo sau tai nạn của Duyệt Duyệt, lãnh đạo tỉnh Quảng Đông Wang Yang đã phải thốt lên trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã rằng: "Chúng ta phải nhìn vào sự ngu ngốc của bản thân mình, phải tự vấn lương tâm và trả lời cho dấu hỏi về đạo đức."./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục