Trung Quốc "trình làng" máy bay tiêm kích tàng hình mới

Trong ngày khai trương cuộc triển lãm hàng không quốc tế Dubai Air Show ở Ấn Độ, Trung Quốc đã lần đầu tiên "trình làng" máy bay tiêm kích tàng hình mới FC-31 của nước này.
Trung Quốc "trình làng" máy bay tiêm kích tàng hình mới ảnh 1Máy bay tiêm kích FC-31. (Nguồn: Xinhua)

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lại thông tin từ trang web Defensenews.com có trụ sở tại Mỹ cho biết trong ngày khai trương cuộc triển lãm hàng không quốc tế Dubai Air Show ở Ấn Độ, Trung Quốc đã lần đầu tiên "trình làng" máy bay tiêm kích tàng hình mới FC-31 của nước này.

Giám đốc dự án Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AICC), ông Lâm Bình được dẫn lời cho biết, Quân Giải phòng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang thương lượng để mua máy bay FC-31, song không tiết lộ thời điểm có khả năng sẽ hoàn tất một thỏa thuận.

Tuy nhiên Defensenews.com cho hay hiện loại máy bay này chưa tìm được nhà nhập khẩu nào.

Theo ông Lâm Bình, máy bay này được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện trên chiến trường trong tương lai.

Ông nhấn mạnh, FC-31 đã thực hiện các chuyến bay thử trong trong hơn 2 năm. AICC hy vọng máy bay này có khả năng sẽ đi vào hoạt động lần đầu trước năm 2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục