Trung Quốc tử hình người đàn ông giết 2 cán bộ kế hoạch hóa

Nhà chức trách tỉnh Quảng Tây đã thi hành án tử hình đối với người đàn ông sát hại hai cán bộ kế hoạch hóa gia đình trong vụ án làm chấn động Trung Quốc hồi năm 2013.
Trung Quốc tử hình người đàn ông giết 2 cán bộ kế hoạch hóa ảnh 1Áp phích về chính sách một con ở Trung Quốc (Nguồn: AFP)

Mạng tin China News Service cho biết ngày 12/11, nhà chức trách tỉnh Quảng Tây đã thi hành án tử hình đối với người đàn ông sát hại hai cán bộ kế hoạch hóa gia đình trong vụ án làm chấn động Trung Quốc hồi năm 2013.

Theo cáo trạng, can phạm Ho Shengou đã đâm chết hai quan chức phụ trách thi hành chính sách một con, mới được dỡ bỏ hồi tháng trước, sau khi các cán bộ này không cấp giấy khai sinh cho đứa con thứ tư của ông Ho.

Ông Ho khi đó bị kết tội "đẻ con thứ 4 trái phép" và không chịu đóng tiền nộp phạt.

Do quá phẫn nộ, ông Ho đã đâm chết hai cán bộ kế hoạch hóa gia đình, đồng thời còn khiến 4 người khác bị thương.

Trung Quốc đã thi hành chính sách một con từ những năm 1970 do lo ngại thiếu hụt lương thực cũng như phương hại đến tăng trưởng kinh tế trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, chính sách này đã bị chỉ trích vì gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Số liệu hồi năm 2012 cho thấy cứ 118 bé trai sinh ra thì chỉ có 100 bé gái chào đời.

Hồi tháng trước, Bắc Kinh đã dỡ bỏ luật trên, cho phép mỗi cặp vợ chồng được phép có hai con sau khi những dấu hiệu cho thấy tình trạng dân số già đi và sự thiếu hụt nguồn nhân lực tạo nên những thách thức làm tốc độ tăng trưởng chậm lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục