Trung Quốc tuyên bố là quê hương thực sự của hoa anh đào

Một tổ chức công nghiệp Trung Quốc tuyên bố rằng đất nước họ mới là quê hương thực sự của loài cây này, chứ không phải Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Trung Quốc tuyên bố là quê hương thực sự của hoa anh đào ảnh 1Hoa anh đào ở Kyoto, Nhật Bản. (Nguồn: AP)

Những tranh cãi đã tồn tại nhiều năm nay xung quanh nguồn gốc của loài hoa anh đào nổi tiếng đã chuyển sang một hướng mới khi một tổ chức công nghiệp Trung Quốc tuyên bố rằng đất nước họ mới là quê hương thực sự của loài cây này, chứ không phải Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Hoa anh đào từ lâu đã có gắn liền với Nhật Bản, nơi mà ngắm hoa anh đào đã trở thành một thú vui được nhiều người yêu thích khi mùa xuân tới.

Trong những năm gần đây, một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã tuyên bố rằng nước này mới là quê hương của hoa anh đào. Điều này đã khiến một bộ phận người dân Nhật Bản tỏ ra không hài lòng.

Tuy nhiên, theo ông He Zongru, chủ tịch điều hành Hiệp hội Công nghiệp Anh đào Trung Quốc, thì cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã sai, và Trung Quốc mới là quê hương thực sự của loài hoa này.

Ông đã trích dẫn một chuyên khảo về hoa anh đào Nhật Bản, trong đó nói rằng hoa có nguồn gốc ở vùng núi Himalaya thuộc Trung Quốc và chỉ xuất hiện tại Nhật Bản hơn 1.100 năm về trước dưới thời nhà Đường.

“Chúng tôi không muốn đấu khẩu với Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng chúng tôi muốn chỉ ra một sự thật: Nhiều tài liệu lịch sử đã khẳng định rằng quê hương của loài hoa anh đào là Trung Quốc,” ông He Zongru nói trên tờ Southern Metropolis Daily của Quảng Châu số ngày thứ hai vừa qua.

“Là người Trung Quốc, chúng ta có trách nhiệm truyền bá thông tin lịch sử này,” ông nói thêm.

Trong nhiều thập kỷ qua, Tokyo đã dành tặng loài cây danh giá này cho nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, như một cử chỉ thiện chí, và mỗi độ xuân về, người dân Nhật lại tụ tập nhau dưới những tán cây anh đào để ăn uống và ngắm hoa.

Hàng ngàn du khách đã xếp hàng bên bờ kênh đào Tidal Basin ở Washington, Mỹ vào mỗi mùa xuân để được ngắm nhìn những bông hoa trắng và hồng nở trên những cây anh đào - món quà từ Nhật Bản vào năm 1912.

Tại Bắc Kinh, nơi phổ biến nhất để ngắm hoa anh đào là công viên Ngọc Uyên Đàm, nơi trồng hơn 2.000 cây anh đào, trong số đó có khoảng 200 cây do Nhật Bản trao tặng Trung Quốc vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao.

Cuộc tranh cãi về hoa anh đào đã phản ánh mối quan hệ căng thẳng giữa ba đối thủ châu Á thường xuyên mâu thuẫn với nhau về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Nhật Bản thế kỷ 20, khi nước này xâm chiếm Hàn Quốc và một số vùng ở Trung Quốc, mà đỉnh cao là Chiến tranh thế giới thứ hai và gần đây là tranh chấp lãnh thổ trên biển giữa ba nước.

Thông thường, những tranh cãi tương tự thường kết thúc khi Bắc Kinh và Seoul cùng nhau đối chọi lại Tokyo, giống như vào năm ngoái, khi Trung Quốc khánh thành một đài tưởng niệm một anh hùng dân tộc của Hàn Quốc, vốn bị người dân Nhật Bản lên án như một kẻ “khủng bố” vì đã giết hại một sỹ quan Nhật cách đây một thế kỷ.

Tuy vậy, thông điệp mà ông He gửi tới Seoul trong cuộc tranh luận mới lại không hề có tính nhượng bộ.

“Nói đơn giản, hoa anh đào có nguồn gốc ở Trung Quốc, và phát triển mạnh ở Nhật Bản,” tờ báo Quảng Châu trích dẫn lời ông He. “Hàn Quốc không có liên quan gì hết.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục