Trung Quốc tuyên bố ủng hộ nối lại hòa đàm Syria ở Geneva

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng đinh hòa giải chính trị là giải pháp cơ bản và duy nhất cho vấn đề Syria.
Trung Quốc tuyên bố ủng hộ nối lại hòa đàm Syria ở Geneva ảnh 1Lực lượng quân đội Syria ở gần Aleppo. (Nguồn: AFP)

Theo THX, ngày 1/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố nước này ủng hộ nối lại đàm phán giữa các phe trong nội bộ Syria tại Geneva ngay khi có thể, đồng thời kêu gọi tìm kiếm một giải pháp chính trị, có tính đến những mối quan ngại có cơ sở của các bên liên quan.

Trả lời họp báo, ông Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc hoan nghênh sự thực thi hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn của các bên liên quan.

Theo ông, hòa giải chính trị là giải pháp cơ bản và duy nhất cho vấn đề Syria. Bắc Kinh cũng kêu gọi các bên tại Syria đàm phán, tìm kiếm điểm chung và thu hẹp những bất đồng.

Ông Hồng Lỗi khẳng định: "Trung Quốc sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để đóng một vai trò phù hợp trong thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục