Trung Quốc và Ai Cập tăng cường quan hệ song phương

Ngày 27/2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry Hassan đang ở thăm nước này.
Trung Quốc và Ai Cập tăng cường quan hệ song phương ảnh 1Bộ trưởng ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry Hassan đang có chuyến thăm Trung Quốc. (Nguồn: nsnbc.me)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 27/2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry Hassan đang ở thăm nước này.

Ông Vương Nghị cho biết tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi đã có chuyến thăm thành công tới Trung Quốc, đạt được nhất trí cao với lãnh đạo Trung Quốc về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Ai Cập và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trung Quốc mong muốn cùng với Ai Cập thực hiện nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước, duy trì các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, không ngừng tăng cường tin cậy chiến lược, đẩy nhanh hợp tác năng lượng, tăng cường trao đổi, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry khẳng định Ai Cập coi trọng quan hệ hữu nghị mang tính lịch sử giữa hai nước, cam kết tích cực thực hiện nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, không ngừng làm sâu sắc hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, bảo vệ lợi ích chung.

Tại cuộc hội đàm, hai bên còn trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục