Trung Quốc và Ấn Độ cam kết tăng cường quan hệ song phương

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ nhằm thực hiện những đồng thuận đã đạt được của các nhà lãnh đạo hai nước.
Trung Quốc và Ấn Độ cam kết tăng cường quan hệ song phương ảnh 1Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) và Bí thư đối ngoại Ấn Độ Subramanyam Jaishankar. (Nguồn: Xinhua) 

Ngày 21/2, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp Bí thư đối ngoại Ấn Độ Subramanyam Jaishankar đang ở thăm nước này.

Tại cuộc gặp, hai bên kêu gọi tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Theo thông cáo báo chí, ông Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ nhằm thực hiện những đồng thuận đã đạt được của các nhà lãnh đạo hai nước, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác thiết thực.

Về phần mình, Bí thư đối ngoại Jaishankar khẳng định Ấn Độ coi trọng quan hệ với Trung Quốc và sẽ thúc đẩy đối thoại, hợp tác với Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Theo kế hoạch, trong ngày 22/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại cùng Bí thư đối ngoại Ấn Độ đồng chủ trì đối thoại chiến lược Trung Quốc-Ấn Độ lần đầu tiên, trong đó hai bên dự kiến sẽ thảo luận tất cả các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm về quan hệ song phương, khu vực và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục