Trung Quốc và Ấn Độ hợp tác thúc đẩy du lịch song phương

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc Lý Kim Tảo bày tỏ tin tưởng lượng du khách hai nước sẽ vượt mốc 1 triệu lượt người vào năm 2016.
Trung Quốc và Ấn Độ hợp tác thúc đẩy du lịch song phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: photoshelter.com)

Ngày 2/2, tại Lễ khởi động “Năm Du lịch Ấn Độ,” Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc Lý Kim Tảo bày tỏ tin tưởng lượng du khách hai nước sẽ vượt mốc 1 triệu lượt người vào năm 2016.

Theo số liệu của Tổng Cục Du lịch Trung Quốc, trong 11 tháng đầu năm ngoái, lượng du khách Ấn Độ sang Trung Quốc đạt 645.600 lượt người, trong khi ở chiều ngược lại, số công dân Trung Quốc chọn Ấn Độ là chặng đầu trong hành trình du lịch nước ngoài là 124.600 lượt người.

Tuy nhiên, ông Lý Kim Tảo nhận định nếu so sánh với tổng dân số hai nước là hơn 2,5 tỷ người, con số 1 triệu lượt du khách còn quá khiêm tốn.

Quan chức Trung Quốc đánh giá không gian hợp tác du lịch giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong tương lai rất lớn.

Trung Quốc mong muốn xây dựng cơ chế hợp tác du lịch với Ấn Độ, thúc đẩy Đối thoại Bộ trưởng Du lịch Trung - Ấn diễn ra trong năm nay, xúc tiến các hoạt động quảng bá du lịch song phương, mời Ấn Độ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Trung Quốc năm 2015 với tư cách là quốc gia đại diện…

Lãnh đạo cấp cao hai nước cho biết năm 2015 Trung Quốc sẽ tổ chức “Năm Du lịch Ấn Độ” và năm 2016 tại Ấn Độ sẽ diễn ra “Năm Du lịch Trung Quốc”. Đây là những cơ hội quan trọng để tăng cường hợp tác du lịch song phương.

Các sản phẩm du lịch đặc sắc dự kiến được hai bên phối hợp triển khai trong hai năm tới là du lịch thăm quan, nghỉ dưỡng, chữa bệnh và thể thao, đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào khu danh lam thắng cảnh, khách sạn nhà hàng và kinh doanh dịch vụ xe khách du lịch.

Ngoài ra, Trung Quốc và Ấn Độ còn tăng cường kết nối, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục