Trung Quốc và Ấn Độ tiến hành đối thoại chiến lược tại Bắc Kinh

Ngày 22/2, Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành đối thoại chiến lược lần đầu tiên tại thủ đô Bắc Kinh, trong đó hai bên cam kết tăng cường hợp tác.
Trung Quốc và Ấn Độ tiến hành đối thoại chiến lược tại Bắc Kinh ảnh 1(Nguồn: Business Standard)

Ngày 22/2, Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành đối thoại chiến lược lần đầu tiên tại thủ đô Bắc Kinh, trong đó hai bên cam kết tăng cường hợp tác. 

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại cùng Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã đồng chủ trì cuộc đối thoại.

Hai bên đã nhất trí thúc đẩy phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế, cũng như giải quyết thỏa đáng các bất đồng và những vấn đề nhạy cảm.

Hai bên khẳng định Trung Quốc và Ấn Độ có điều kiện quốc gia tương đồng và chia sẻ lợi ích chung, do đó có tiềm năng lớn về hợp tác song phương.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Jaishankar.

Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị nhấn mạnh hai bên cần đẩy mạnh tiếp xúc chiến lược và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau nhằm đóng góp vào sự ổn định, thịnh vượng của khu vực và toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục