Trung Quốc và Đức lần đầu tiên đối thoại an ninh cấp cao

Hai bên đã thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực.
Trung Quốc và Đức lần đầu tiên đối thoại an ninh cấp cao ảnh 1(Nguồn: cdn.turner.com)

Theo Tân Hoa xã, ngày 13/6, Trung Quốc và Đức đã tổ chức Đối thoại an ninh cấp cao lần đầu tiên tại Bắc Kinh, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

Cuộc đối thoại do Tổng thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Uông Vĩnh Thanh và Cố vấn hàng đầu của Thủ tướng Đức về lĩnh vực tình báo Klaus-Dieter Fritsche đồng chủ trì.

[Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc không thể né tránh các vấn đề toàn cầu]

Hai bên đã thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực.

Tại cuộc đối thoại, Trung Quốc và Đức đã đạt được sự nhất trí quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực như chống các mối đe dọa khủng bố, người nhập cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức.

Cuộc đối thoại an ninh cấp cao lần thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức tại Berlin (Đức) vào năm sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục