Trung Quốc và Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-Koo, cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác quân sự hai nước.
Trung Quốc và Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác quân sự ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (giữa) tại hội nghị ADMM+ ở Malaysia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/11, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-Koo, trong đó hai bên cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước.

Tại cuộc họp, ông Thường Vạn Toàn cho biết trong năm qua, quan hệ giữa quân đội Trung Quốc và Hàn Quốc đã chứng kiến sự phát triển mới, lãnh đạo hai nước đã đạt nhiều đồng thuận tại các cuộc gặp diễn ra thường xuyên, vạch ra định hướng phát triển quan hệ song phương.

Ông nhấn mạnh bộ Quốc phòng hai nước cần tích cực thực hiện các thỏa thuận mà các lãnh đạo đã đạt được, tiếp tục phối hợp tăng cường thông tin và mở rộng hợp tác thực tế.

Ông Thường Vạn Toàn cho biết Trung Quốc đánh giá cao các nỗ lực của hai bên trên bán đảo Triều Tiên nhằm hóa giải căng thẳng và duy trì ổn định, đồng thời hy vọng hai nước sẽ tăng cường thông tin liên lạc nhằm tạo môi trường thuận lợi để nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.

Về phần mình, Bộ trưởng Han Min-Koo cho biết Hàn Quốc coi trọng phát triển quan hệ giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng bộ Quốc phòng hai bên sẽ gặp gỡ thường xuyên ở cấp cao, mở rộng hợp tác trong khu vực và tăng cường quan hệ quân sự song phương.

Hàn Quốc cũng đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh, cũng như tiến tới giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục