Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy đàm phán FTA song phương

Các quan chức Trung Quốc và Hàn Quốc đang cùng làm việc để đảm bảo đạt được bước đột phá trong tiến trình đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do song phương.
Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy đàm phán FTA song phương ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: chosun.com)

Các quan chức Trung Quốc và Hàn Quốc đang cùng làm việc để đảm bảo đạt được một bước đột phá trong tiến trình đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương, qua đó có thể mở đường cho một FTA lớn hơn giữa ba nền kinh tế lớn (gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản) ở khu vực Đông Á.

Trong chuyến công du Triều Tiên mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như người người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye, cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy đàm phán FTA với mục tiêu hoàn tất vào cuối năm nay.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, các cuộc đàm phán FTA Trung Quốc-Hàn Quốc kéo dài hơn hai năm qua sẽ đi đến hồi kết trong nửa cuối năm 2014, và kim thương mại song phương sẽ tăng lên 300 tỷ USD năm 2015.

Chuyên gia thương mại Mei Xinyu thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định, vấn đề quan trọng nhất của chuyến du của ông Tập Cận Bình đến Hàn Quốc là thúc đẩy đàm phán FTA.

Nhân dịp này, Trung Quốc và Hàn Quốc đã ký một loạt văn bản hợp tác liên quan tới lĩnh vực thương mại và tiền tệ, thiết lập cơ sở cho FTA nói trên, trong đó văn bản hợp tác quan trọng nhất là bản ghi nhớ giữa Ngân hàng trung ương của Trung Quốc và Hàn Quốc về việc thiết lập dịch vụ thanh toán bằng đồng NDT tại Seoul (Hàn Quốc) để khuyến khích hoạt động thương mại sử dụng NDT là đồng tiền thanh toán.

Theo bản ghi nhớ này, hoạt động thương mại trực tiếp giữa đồng NDT và won sẽ diễn ra và hạn ngạch đầu tư 80 tỷ NDT (13 tỷ USD) đã được cấp cho các nhà đầu tư tổ chức của Hàn Quốc để đầu tư vào thị trường vốn của Trung Quốc.

Ông Cai Hongbo thuộc Đại học Beijing Normal University cho rằng động thái trên đánh dấu sự hợp tác sâu sắc hơn giữa Trung Quốc và Hàn Quốc về hoán đổi tiền tệ, và là một tín hiệu tốt đối với FTA. Trước đó, Trung Quốc và Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ để thúc đẩy hoạt động thương mại hồi năm 2008 và gia hạn thỏa thuận này vào năm 2011.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch thương mại Trung Quốc-Hàn Quốc tăng mạnh trong hai thập niên qua, vượt qua mốc 270 tỷ USD năm 2013, tăng gần gấp 50 lần so với năm 1992, đưa Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 và thị trường nhập khẩu lớn thứ ba của Trung Quốc.

Dự kiến, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn hồi phục chậm, FTA này sẽ là một yếu tố quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trong tương lai.

FTA này sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tăng trưởng của Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời giúp Hàn quốc củng cố vị thế ở thị trường đông dân nhất thế giới. Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 25% kim ngạch xuất khẩu năm 2013 của Hàn Quốc, song tỷ lệ này bắt đầu sụt giảm.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc hy vọng FTA này sẽ giúp các sản phẩm của họ tiếp cận nhiều hơn thị trường Trung Quốc. Với các điều kiện thuận lợi từ FTA này, một loạt sản phẩm của Hàn Quốc, từ ô tô đến sản phẩm điện tử, có thể chiếm lĩnh thị trường và đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục