Trung Quốc và Lào ký thỏa thuận xây đường sắt xuyên biên giới

Trung Quốc và Lào đã ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước và thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực.
Trung Quốc và Lào ký thỏa thuận xây đường sắt xuyên biên giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ytimg.com)

Ngày 13/11, Trung Quốc và Lào đã ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước và thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực.

Theo thỏa thuận trên, tuyến đường sắt dài 418 km sẽ kết nối khu vực biên giới hai nước. Tổng số vốn đầu tư của dự án là 40 tỷ Nhân dân tệ (6,28 tỷ USD), trong đó Trung Quốc đóng góp 70% và Lào đóng góp 30%. Vận tốc tối đa của tuyến đường sắt này là 160 km/h.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, ông Wang Xiaotao cho biết tuyến đường trên dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2020 và sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Lào, đồng thời tạo ra động lực tăng trưởng cho khu vực Tây Nam Trung Quốc. Trong tương lai, tuyến đường sắt này sẽ vươn tới Thái Lan và Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục