Trung Quốc và Mông Cổ cam kết tăng cường hợp tác an ninh

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Mông Cổ Tsagaandari Enkhtuvshin khẳng định Mông Cổ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật.
Trung Quốc và Mông Cổ cam kết tăng cường hợp tác an ninh ảnh 1Một cuộc hội đàm giữa Trung Quốc và Mông Cổ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/5, tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Mông Cổ Tsagaandari Enkhtuvshin ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã kêu gọi tăng cường hợp tác hai nước về an ninh và thực thi pháp luật.

Theo ông Mạnh Kiến Trụ, hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật đóng vai trò quan trọng đối với quan hệ Trung Quốc-Mông Cổ.

Ông cho rằng tình hình an ninh quốc tế và khu vực hiện nay đang diễn biến phức tạp, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mông Cổ nhằm trấn áp "ba thế lực xấu" là khủng bố, ly khai và cực đoan.

Bên cạnh đó, ông cũng hối thúc hai bên hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới, đảm bảo các hoạt động giao thương và trao đổi nhân lực giữa hai nước.

Về phần mình, ông Enkhtuvshin khẳng định Mông Cổ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật.

Tham dự cuộc gặp trên còn có Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục