Trung Quốc và Mỹ cam kết dỡ bỏ nhiều rào cản thương mại

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên đã tiến hành thảo luận sâu rộng về 40 chủ đề liên quan tới thương mại, đầu tư và đạt được những kết quả thành công. 

Ngày 20/12, Trung Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc đàm phán thương mại thường niên, trong đó, hai bên nhất trí bãi bỏ một số rào cản thương mại và xây dựng một nền tảng cho mô hình mới về quan hệ cường quốc giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Trong một tuyên bố sau khi đàm phán kết thúc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên đã tiến hành thảo luận sâu rộng về 40 chủ đề liên quan tới thương mại, đầu tư và đạt được những kết quả thành công.

Hai bên đã đồng ý tăng cường xuất khẩu thịt gia cầm chế biến của Trung Quốc sang Mỹ và xuất khẩu thịt bò Mỹ sang Trung Quốc; đạt được thỏa thuận trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, dịch vụ, kinh doanh điện tử và chế tạo.

Hai bên cũng nhất trí về vấn đề mua sắm công, đối xử công bằng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Mỹ, thúc đẩy xuất khẩu công nghệ cao phục vụ mục đích dân sự của Mỹ sang Trung Quốc.

Từ lâu nay, việc Mỹ hạn chế xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc đã là một vấn đề khó khăn trong hoạt động thương mại Trung-Mỹ. 

Trước đó, ngày 19/12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi Mỹ nới lỏng hạn chế đối với xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Mỹ.

Cuộc đàm phán diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn Ủy ban hỗn hợp Trung-Mỹ về Thương mại và Mậu dịch (JCCT).

Trong ba thập kỷ qua, kim ngạch thương mại song phương Trung-Mỹ tăng vọt, từ mức 4 tỷ USD năm 1983 lên mức 500 tỷ USD trong năm nay. Đầu tư song phương cũng tăng từ 100 triệu USD lên 100 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục