Trung Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác chống tham nhũng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết nước này đã đạt tiến triển với Mỹ trong các cuộc đàm phán song phương liên quan tới hoạt động truy nã các nghi can tham nhũng bỏ trốn.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 8/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết nước này đã đạt tiến triển với Mỹ trong các cuộc đàm phán song phương liên quan tới hoạt động truy nã các nghi can tham nhũng bỏ trốn.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Hồng Lỗi xác nhận tại cuộc họp lần thứ 12 Nhóm Liên lạc chung (JLG) Trung - Mỹ về Hợp tác Bảo vệ Pháp luật diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh tuần trước, hai bên đã đạt được sự đồng thuận quan trọng về việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực liên quan tới chống tham nhũng, đưa các tội phạm bỏ trốn ra xét xử và tịch thu những khoản tiền bất chính.

Trước đó hôm 5/12, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về tội phạm ma túy quốc tế và bảo vệ pháp luật, ông William Brownfield cho biết 2 bên đã xác định một "số lượng nhất định các cá nhân và nhất trí phát triển một chiến lược để xử lý từng đối tượng". Ông Brownfield cũng là đồng chủ trì cuộc họp tại Bắc Kinh vừa qua.

Mỹ là một trong những điểm đến mà các tội phạm bỏ trốn thường lựa chọn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục