Trung Quốc và Nga thảo luận chương trình hạt nhân Triều Tiên

Trung Quốc và Nga thảo luận chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc và Nga đã tiến hành thảo luận về vấn đề Triều Tiên và phương cách tốt nhất để nối lại các cuộc đàm phán 6 bên.
Trung Quốc và Nga thảo luận chương trình hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Đặc phái viên của Nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Choe Ryong Hae, cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, ngày 24/3, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc và Nga đã tiến hành thảo luận về vấn đề Triều Tiên và phương cách tốt nhất để nối lại các cuộc đàm phán 6 bên nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Đặc phái viên nước này phụ trách vấn đề bán đảo Triều Tiên, ông Vũ Đại Vĩ đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Igor Morgulov tại thủ đô Bắc Kinh, song không cho biết thêm thông tin về cuộc gặp này.

Mặc dù chưa đạt được tiến triển thực sự trong việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân, song các đặc phái viên phụ trách đàm phán 6 bên đã tăng cường tiếp xúc trong những tháng qua.

Hồi tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng phái đoàn Nga tham dự đàm phán 6 bên Igor Morgulov đã có cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Hàn Quốc Hwang Joon Kook ở Moskva.

Các cuộc đàm phán sáu bên giữa Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Nga và Mỹ về chương trình hạt nhân của Triều Tiên bị đình trệ từ cuối năm 2008.

Triều Tiên đã kêu gọi nối lại tiến trình này mà không cần điều kiện tiên quyết sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 2/2013 nhưng Hàn Quốc và Mỹ vẫn nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng trước hết phải thể hiện cam kết chân thành về việc phi hạt nhân hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục