Trung Quốc và Triều Tiên đã nối lại hoạt động mua bán than đá?

Nghi vấn 10 tàu Triều Tiên chở than đá cập cảng Trung Quốc

Một báo cáo của Mỹ cho biết 10 tàu của Triều Tiên được cho là chở than đá đã tới một cảng của Trung Quốc, sau khi bị mắc kẹt trong vùng biển quốc tế suốt 3 tuần qua.
Nghi vấn 10 tàu Triều Tiên chở than đá cập cảng Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thediplomat.com)

Yonhap đưa tin ngày 17/3, một báo cáo của Mỹ cho biết 10 tàu của Triều Tiên được cho là chở than đá đã tới một cảng của Trung Quốc, sau khi bị mắc kẹt trong vùng biển quốc tế suốt 3 tuần qua do Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu than đá từ Triều Tiên.

Diễn biến này làm dấy lên những lo ngại về khả năng hai nước nối lại hoạt động mua bán than đá.

VOA trích dẫn thông tin từ Marine Traffic, trang mạng tư nhân chuyên theo dõi các hoạt động tàu thuyền trong thời gian thực, cho rằng một nhóm 6 tàu buôn của Triều Tiên, trong đó có tàu Sai Nal 3 và Jin Hung, đã cập cảng Longkou (Trung Quốc) lúc 23 giờ (giờ địa phương) ngày 16/3.

Theo VOA, 4 tàu khác của Triều Tiên cũng tới cảng trên vào sáng cùng ngày, trước khi quay về cảng Nampo (Triều Tiên).

Năm 2016, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ nhập khẩu than đá của Triều Tiên đến hết năm 2017, nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục