Trung Quốc và Turkmenistan thúc đẩy tăng cường hợp tác

Hai bên dự định thảo luận một loạt vấn đề bao gồm thương mại, năng lượng và phát triển Vành đai kinh tế con đường tơ lụa.
Trung Quốc và Turkmenistan thúc đẩy tăng cường hợp tác ảnh 1Tổng thống Turkmenistan Berdymukhamadov (phải) trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3/2013. (Nguồn: THX)

Ngày 26/8, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ thăm chính thức Cộng hòa Turkmenistan nhằm thúc đẩy sự hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ sẽ gặp Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamadov; và cùng người đồng cấp nước chủ nhà Baymyrat Hojamuhammedov đồng chủ trì cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban hợp tác Trung Quốc - Turkmenistan.

Hai bên dự định thảo luận một loạt vấn đề bao gồm thương mại, năng lượng và phát triển Vành đai kinh tế con đường tơ lụa theo sáng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong những năm vừa qua, Trung Quốc nổi lên là đối tác thương mại hàng đầu của Turkmenistan. Ngược lại, Turkmenistan là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên chính cho Trung Quốc.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD, tăng so với 4,5 triệu USD vào thời điểm hai nước thiết lập quan hệ năm 1992. Năm 2013, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Turkmenistan.

Sau chuyến thăm Turkmenistan, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ sẽ tới Cộng hòa Séc và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục