Trung Quốc vu Mỹ cường điệu hóa vụ áp sát máy bay

Nhật Bản quan ngại vụ chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ

Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về thông tin các chiến đấu cơ của Trung Quốc bất ngờ áp sát một máy bay quân sự Mỹ trên Biển Hoa Đông và cho rằng đây là hành động nguy hiểm.
Nhật Bản quan ngại vụ chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ ảnh 1Máy bay tuần tra của Mỹ. (Nguồn: CNN)

Theo Kyodo/AFP, ngày 8/6, Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về thông tin các chiến đấu cơ của Trung Quốc bất ngờ áp sát một máy bay quân sự Mỹ trên Biển Hoa Đông một ngày trước đó.

Phát biểu họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: "Nếu (vụ việc) xảy ra như được báo cáo, đây là hành động nguy hiểm ẩn chứa nguy cơ gây ra các vụ tai nạn ngoài ý muốn hoặc những tình huống khẩn cấp khác, cũng như gây quan ngại."

Theo ông Suga, hiện Chính phủ Nhật Bản vẫn đang xác minh bản chất của vụ việc trên.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày Bắc Kinh đã cáo buộc Washington "cường điệu hóa" vụ việc trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Mỹ lại một lần nữa cố tình thổi phồng sự việc. Các quân nhân Trung Quốc có liên quan luôn hành động chuyên nghiệp và tuân thủ luật pháp."

Ông Hồng Lỗi cũng kêu gọi Mỹ ngừng do thám Trung Quốc để tránh tái diễn những vụ việc tương tự.

Theo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, 2 máy bay tiêm kích J-10 của Trung Quốc hôm 7/6 đã chặn máy bay tuần tra RC-135 của lực lượng này trên không phận quốc tế ở Biển Hoa Đông.

Một trong số 2 máy bay J-10 vào thời điểm đó bay với tốc độ vô cùng nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục