Trung Quốc xác nhận bắt nhà hoạt động Đài Loan ủng hộ dân chủ

Chính phủ Trung Quốc đã bắt giam một nhà hoạt động dân chủ Đài Loan, ông Lee Ming-che vì bị tình nghi “theo đuổi các hoạt động gây hại cho an ninh quốc gia.”

Theo hãng AP, ngày 29/3, Chính phủ Trung Quốc cho biết đã bắt giam một nhà hoạt động dân chủ Đài Loan, ông Lee Ming-che, 42 tuổi, và đang điều tra ông này do tình nghi “theo đuổi các hoạt động gây hại cho an ninh quốc gia.”

Người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan, ông Mã Hiểu Quang nói tại cuộc họp báo: “Với trường hợp của ông Lee, vì ông này bị tình nghi theo đuổi các hành động gây hại cho an ninh quốc gia, cuộc điều tra nhằm vào ông Lee đang được xử lý theo đúng quy trình pháp lý.”

Ông Lee đã biến mất sau khi được thông quan hôm 19/3 tại lãnh thổ bán tự trị Macao của Trung Quốc, và không bao giờ xuất hiện tại một cuộc gặp được lên kế hoạch cùng ngày hôm đó với một người bạn ở Trung Quốc.

Trước đó, hôm 28/3, một người bạn của ông Lee cho biết ông này có thể đã thu hút sự chú ý của các cơ quan an ninh Trung Quốc sau khi sử dụng mạng xã hội WeChat để thảo luận về mối quan hệ Trung Quốc-Đài Loan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục