Trung Quốc xây bến tàu chiến mới ở căn cứ quân sự gần Senkaku

Trung Quốc đã xây một bến tàu mới cho các tàu chiến tại một địa điểm đang được phát triển thành một căn cứ quân sự gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trung Quốc xây bến tàu chiến mới ở căn cứ quân sự gần Senkaku ảnh 1Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, các nguồn thạo tin ngày 19/8 tiết lộ Trung Quốc đã xây một bến tàu mới cho các tàu chiến tại một địa điểm đang được phát triển thành một căn cứ quân sự gần quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.

Theo nguồn tin, bằng việc xây dựng bến tàu trên đảo lớn nhất thuộc quần đảo Nam Kỷ, ngoài khơi thành phố cảng Ôn Châu, Bắc Kinh dường như đang muốn nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với một tình huống bất ngờ tiềm tàng với Nhật Bản và Mỹ - hai nước chỉ trích các hành động ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trên biển.

Các nguồn tin cho biết một số tàu chiến đã được trông thấy neo đậu ở đảo trên.

Bến tàu dài khoảng 70-80 mét này cũng có thể tiếp nhận các tàu đổ bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục