Trung Quốc xây cơ sở hậu cần ở khu vực chiến lược của châu Phi

Các cơ sở hậu cần sẽ hỗ trợ quân đội Trung Quốc trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo ở nước ngoài.
Trung Quốc xây cơ sở hậu cần ở khu vực chiến lược của châu Phi ảnh 1Cảng Djibouti. (Nguồn: tesfanews.net)

Theo Tân Hoa xã, Bắc Kinh vừa khởi công xây dựng các cơ sở hậu cần tại Djibouti nhằm hỗ trợ quân đội Trung Quốc trong việc hộ tống các tàu ở Vịnh Aden và các vùng biển ngoài khơi Somalia.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm thông báo, theo thỏa thuận đạt được giữa nước này và Djibouti, các cơ sở trên cũng sẽ hỗ trợ quân đội Trung Quốc trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo ở nước ngoài.

Djibouti có vị trí chiến lược đặc biệt ở khu vực Sừng châu Phi, kiểm soát cửa ngõ đi vào Biển Đỏ và kênh đào Suez, được hải quân các nước sử dụng như một điểm trung chuyển trong cuộc chiến chống cướp biển từ quốc gia láng giềng Somalia.

Hiện Mỹ, Pháp và Nhật Bản đều đã đặt các căn cứ quân sự ở quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục