Trung Quốc xây dựng trạm xăng dầu trái phép tại Hoàng Sa

Trung Quốc đã chính thức khởi công dự án xây dựng trái phép kho xăng dầu tại cái gọi là “Thành phố Tam Sa” mà Trung Quốc tự ý thành lập ở khu vực Biển Đông.
Trung Quốc xây dựng trạm xăng dầu trái phép tại Hoàng Sa ảnh 1Cái gọi là 'Thành phố Tam Sa' Trung Quốc trái phép trên quần đảo của Việt Nam.

Các tờ Minh báo, Văn hối và Tín báo của Hong Kong ngày 27/12 cùng đưa tin Trung Quốc đã chính thức khởi công dự án xây dựng trái phép kho xăng dầu tại cái gọi là “Thành phố Tam Sa” mà Trung Quốc tự ý thành lập ở khu vực Biển Đông. 

Kho xăng dầu trên được xây dựng tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng) thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiện do Trung Quốc chiếm giữ trái phép.

Theo kế hoạch, tại đây, Trung Quốc sẽ xây dựng một kho dự trữ xăng dầu chuyên dụng với thể tích 2.000m3, đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu của các đảo thuộc cái gọi là “Thành phố Tam Sa.”

Hiện nay, nguồn dầu cung cấp cho cái gọi là “Thành phố Tam Sa” đang được vận chuyển từ Hải Khẩu (Hải Nam) đến.

Ngoài ra, dẫn tin từ Cục công việc báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các báo trên cho biết thêm trong những ngày tới, Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức cho biên đội tàu chiến tiến hành diễn tập, huấn luyện tại khu vực Biển Đông.

Tuy nhiên, các báo trên không nêu rõ địa điểm và thời gian cụ thể Hải quân Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục