Trung Quốc xem xét ấn định "Ngày chiến thắng Nhật"

Quốc hội Trung Quốc ngày 25/2 thông báo đang xem xét lấy ngày 3/9 làm "Ngày Chiến thắng của nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống đế quốc Nhật Bản xâm lược."

Theo Tân Hoa xã, Quốc hội Trung Quốc ngày 25/2 thông báo đang xem xét lấy ngày 3/9 làm "Ngày Chiến thắng của nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống đế quốc Nhật Bản xâm lược."

Ngoài ra, cơ quan này cũng đang cân nhắc lấy ngày 13/12 làm ngày tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937.

Các dự thảo quyết định này sẽ được thảo luận tại phiên họp 2 tháng một lần của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc từ ngày 25-27/2. 

Theo một số nguồn sử liệu. binh lính Nhật Bản đã tiến hành cuộc thảm sát ở Nam Kinh từ ngày 13/12/1937 và trong hơn 40 ngày đã sát hại hơn 300.000 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục