Trung Quốc xem xét điều chỉnh chính sách kinh tế

Trung Quốc xem xét điều chỉnh chính sách kinh tế

Chính quyền Trung Quốc đang xem xét đưa ra những điều chỉnh lớn về chính sách kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế nước này đã có những dấu hiệu tích cực, song sự phục hồi vẫn chưa ổn định.
Theo báo "Bưu điện Hoa Nam buổi sáng" số ra ngày 13/7, chính quyền Trung Quốc đang xem xét đưa ra những điều chỉnh lớn về chính sách kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế nước này đã có những dấu hiệu tích cực song sự phục hồi vẫn chưa ổn định.
 
Theo một quan chức kinh tế Chính phủ Trung Quốc, chính sách và sáng kiến kinh tế mới sẽ là những nỗ lực nhằm chuyển hướng tăng trưởng từ tập trung vào đầu tư về vốn sang phát triển bền vững hơn, theo đó tiêu dùng trong nước sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc phát triển kinh tế, đồng thời chú trọng cải cách cơ cấu nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
 
Nền kinh tế Trung Quốc đã có những dấu hiệu tăng trưởng trong vài tháng gần đây khi đầu tư và tiêu dùng được duy trì và đây một phần là kết quả của gói kích cầu trị giá 4.000 tỷ nhân dân tệ.
 
Đánh giá tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm, Chính phủ Trung Quốc nhận định nền kinh tế đất nước đã có dấu hiệu ổn định và đang trong giai đoạn phục hồi, tuy nhiên, cơ sở cho phục hồi kinh tế chưa vững chắc và còn những yếu tố bất định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục