Trung Quốc xử tử 2 hội viên tà giáo giết người ở quán McDonald

Tòa án Trung Quốc đã kết án 5 thành viên của một giáo phái do sát hại một người phụ nữ tại một nhà hàng McDonald ở tỉnh Sơn Đông vào tháng Năm năm ngoái.
Trung Quốc xử tử 2 hội viên tà giáo giết người ở quán McDonald ảnh 1Các bị cáo tại tòa

Tòa án Trung Quốc đã kết án 5 thành viên của một giáo phái do sát hại một người phụ nữ tại một nhà hàng McDonald ở tỉnh Sơn Đông vào tháng Năm năm ngoái.

Hai thành viên trong số này bị kết án tử hình, một lãnh án chung thân, còn hai người còn lại bị kết án 10 và 7 năm tù.

Nạn nhân được cho là đã thiệt mạng do từ chối cung cấp số điện thoại của mình cho các thành viên giáo phái này sau khi chúng cố gắng tuyển mộ cô.

Giáo phái mang tên Hội thánh Thiên chúa Toàn năng đã bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, giáo phái này vẫn tuyên bố rằng số lượng thành viên của họ đã lên tới hàng triệu.

Zhang Fan cùng với cha là Zhang Lidong đã bị Tòa án Nhân dân Yên Đài, Sơn Đông kết án tử hình vào ngày thứ bảy, theo thông tin từ truyền thông trung ương Trung Quốc.

Lu Yingchun đã lĩnh án chung thân, còn hai thành viên Zhang Hang và Zhang Qiaolian lĩnh án tù lần lượt là 10 năm và 7 năm. Tòa án Tối cao Trung Quốc sẽ xem xét tất cả các án tử hình do các tòa án cấp thấp hơn kết án, và có quyền bác bỏ quyết định tử hình.

Vụ sát hại Wu Shuoyan, 37 tuổi vào tháng Năm đã làm dấy lên sự phẫn nộ trên khắp đất nước. Các thành viên của giáo phái đã tới một nhà hàng McDonald ở Chiêu Viễn, với mục đích lấy số điện thoại và chiêu mộ thêm thành viên mới cho giáo phái.

Chị Wu đã từ chối đưa ra số điện thoại trong khi chờ đợi tới lượt mình cùng với đứa con trai 7 tuổi của chị. Các thành viên giáo phái sau đó đã đánh chị tới chết, la hét thách thức các thực khách khác hãy tránh xa hoặc chịu chung số phận với chị Wu.

Khi được phỏng vấn trong nhà tù, bị can Zhang Lidong không hề tỏ ra hối cải. “Tôi đã dùng hết sức mình đánh và giẫm đạp lên cô ta. Cô ta là một con quỷ. Chúng tôi phải tiêu diệt cô ta.”

Trên trang web của giáo phái Hội thánh Thiên chúa Toàn năng chỉ có những bài thánh ca và bài giảng hướng thiện. Thế nhưng niềm tin cốt lõi của giáo phái này lại cho rằng Đức Chúa Trời đã trở về với con người trong hình hài một phụ nữ Trung Quốc nhằm phá bỏ ngày tận thế.

Người duy nhất tuyên bố có tiếp xúc trực tiếp với vị chúa này là cựu giáo viên vật lý Zhao Weishan, người đã sáng lập giáo phái này 25 năm về trước và từ đó đã chạy trốn sang Mỹ, các phóng viên cho biết.

Kể từ khi vụ sát hại xảy ra, chính quyền Trung Quốc cho biết đã bắt giữ hàng trăm thành viên thuộc giáo phái này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục