Trung Quốc yêu cầu EU dỡ bỏ thuế chống bán phá giá pin Mặt Trời

Trung Quốc đang kêu gọi EU dỡ bỏ thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm pin năng lượng Mặt Trời của nước này sau khi cơ quan phụ trách thương mại EU đề xuất gia hạn loại thuế trên
Trung Quốc yêu cầu EU dỡ bỏ thuế chống bán phá giá pin Mặt Trời ảnh 1Nhân viên kiểm tra tại trạm năng lượng pin mặt trời ở Yanchi County thuộc Wuzhong City, khu tự trị Hồi Ninh Hạ (Trung Quốc). (Nguồn: THX/TTXVN)

Trung Quốc đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm pin năng lượng Mặt Trời của nước này sau khi cơ quan phụ trách thương mại EU đề xuất gia hạn loại thuế trên thêm 2 năm.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 23/12 đã bày tỏ thất vọng trước việc EU có ý định gia hạn các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm pin năng lượng Mặt Trời của nước này.

Phía Trung Quốc nhấn mạnh việc duy trì áp đặt thuế chống bán phá giá nói trên sẽ tổn hại các lợi ích của những công ty Trung Quốc và nỗ lực dài hạn của EU cũng như của thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định các khoản thuế này nên được "dỡ bỏ càng sớm càng tốt."

Năm 2013, EU đã áp đặt thuế nhập khẩu đối với pin năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc sau khi kết luận Bắc Kinh trợ cấp không phù hợp cho các nhà sản xuất. Khoản thuế trên dự kiến hết hiệu lực vào tháng 3/2017.

Ngày 20/12 vừa qua, Ủy ban châu Âu đề xuất gia hạn thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm trên của Trung Quốc thêm 2 năm, song chưa đưa ra quyết định chính thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục