Trung Quốc yêu cầu ngân hàng tăng tỷ lệ dự trữ

Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc ngày 14/1 ra thông báo yêu cầu các ngân hàng nước này tăng tỷ lệ dự trữ để kiềm chế lạm phát.
Ngân hàng Nhân dân - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 14/1 đã ra thông báo yêu cầu các ngân hàng tại nước này tăng tỷ lệ dự trữ.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2011, nhưng là lần thứ bảy PBOC yêu cầu tăng tỉ lệ dữ trữ kể từ đầu năm 2010 tới nay, trong bối cảnh Bắc Kinh lo ngại tỷ lệ lạm phát gia tăng.

Trên trang web của mình, PBOC cho biết từ ngày 20/1 sẽ tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng lên thêm 50 điểm cơ sở.

Theo đó tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng lớn tại Trung Quốc sẽ đạt 19%, trong khi các ngân hàng nhỏ và vừa phải đạt tỷ lệ dự trữ 15,5% tài khoản tiền gửi.

PBOC cho biết với mức tăng trên, số tiền dự trữ của các ngân hàng tại Trung Quốc sẽ tăng thêm 350 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 53 tỷ USD) trong tổng số tài khoản tiền gửi bằng đồng Nhân dân tệ trị giá gần 72.000 Nhân dân tệ (gần 11.000 tỷ USD) vào thời điểm cuối năm 2010.

Theo Giám đốc Viện Khoa học Tài chính của Bộ Tài chính Trung Quốc, quyết định tăng tỷ lệ dự trữ trên nằm trong chính sách kiểm soát khả năng thanh toán bằng tiền mặt trên thị trường nhằm ngăn chặn tỷ lệ lạm phát gia tăng, vốn đạt 5,1% vào tháng 11/2010, là mức cao nhất trong 28 tháng gần đây.

Trong năm 2010, số tiền các ngân hàng tại Trung Quốc cho vay đạt 7,95 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Mặc dù thấp hơn 1.650 tỷ Nhân dân tệ so với năm 2009, nhưng con số này cao hơn mức trần 7.500 tỷ Nhân dân tệ do Chính phủ Trung Quốc đề ra cho năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục