Trung Quốc yêu cầu nước ngoài không can dự vào Hong Kong

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tái khẳng định những vấn đề ở Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc và các nước khác không có quyền can thiệp.
Trung Quốc yêu cầu nước ngoài không can dự vào Hong Kong ảnh 1Biểu tình tại Hong Kong ngày 1/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài TNHK đưa tin, ngày 27/2, phản ứng về bản Báo cáo định kỳ 6 tháng về sự vụ Hong Kong của Bộ Ngoại giao Anh trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tái khẳng định những vấn đề ở Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc và các nước khác không có quyền can thiệp.

Ông Hồng Lỗi khẳng định nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" đã đem lại những thành tựu to lớn ở Hong Kong và chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ kiên định thực hiện nguyên tắc này.

Ông Hồng nói Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ tiến trình dân chủ của Hong Kong theo pháp luật.

Trong bản báo cáo của Anh, Ngoại trưởng Philip Hammond cho rằng Hong Kong vẫn có thể tiến một "bước có ý nghĩa" hướng tới dân chủ sau khi các cuộc biểu tình đặt ra thách thức nghiêm trọng nhất đối với sự ổn định của thành phố này kể từ khi bàn giao cho Trung Quốc.

Trung Quốc đã hứa cho người dân Hong Kong quyền trực tiếp bầu ra trưởng đặc khu hành chính của họ vào năm 2017, nhưng vào tháng 8/2014 lại quyết định rằng ứng viên phải được chấp thuận bởi một ủy ban bầu cử mà nhiều người nói rằng sẽ đầy những thành phần thân Bắc Kinh.

Cuối năm ngoái, hàng trăm nghìn người đã đổ xuống các tuyến phố của Hong Kong để kêu gọi cho phép bầu cử lãnh đạo hoàn toàn tự do, làm tê liệt nhiều khu vực ở thành phố suốt hơn hai tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục