Trung Quốc-Hàn Quốc đàm phán phân định hải giới vào tháng tới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông báo nước này và Hàn Quốc sẽ bắt đầu đàm phán về phân định biên giới trên biển vào tháng tới.
Trung Quốc-Hàn Quốc đàm phán phân định hải giới vào tháng tới ảnh 1Tàu đánh cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở ngoài khơi bờ biển phía tây Hàn Quốc hồi năm 2013. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)

Ngày 6/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông báo nước này và Hàn Quốc sẽ bắt đầu đàm phán về phân định biên giới trên biển vào tháng tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh yếu tố quan trọng đối với sự ổn định trên biển và hợp tác hữu nghị song phương là một giải pháp công bằng và thích hợp trong công tác phân định hải giới thông qua đàm phán và tham vấn.

Bà Hoa Xuân Oánh bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Hàn Quốc có thể tách biệt các tuyên bố chủ quyền lãnh hải chồng lấn và tạo ra khuôn mẫu cho các bên trong khu vực cũng đang đối mặt với những vấn đề tương tự.

Trước đó, Bắc Kinh và Seoul thông báo sẽ bắt đầu công tác phân định hải giới vào năm 2015 trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi tháng 7/2014 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục