Trung Quốc-Mông Cổ trở thành đối tác chiến lược toàn diện

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj ký Tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Trung Quốc-Mông Cổ trở thành đối tác chiến lược toàn diện ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 21/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj ký Tuyên bố chung về việc nâng tầm mối quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Sau cuộc hội đàm tại thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác trong một loạt lĩnh vực kinh tế như thương mại, năng lượng và phát triển cơ sở hạ tầng. Trung Quốc công bố quyết định cho phép Mông Cổ được quyền sử dụng các cảng biển đang mở cửa cho tàu thuyền nước ngoài ở Đông Bắc nước này.

Hai nước cũng đồng ý nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Mông Cổ chỉ ở mức 324 triệu USD vào năm 2002, nhưng đã tăng vọt lên gần 6 tỷ USD trong năm ngoái, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch thương mại của Mông Cổ.

Trong một thập kỷ năm qua, Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất và nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Ulan Bator.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Mông Cổ về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Nga để tăng cường tham vấn và hợp tác giữa ba nước láng giềng.

Với chuyến thăm này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Trung Quốc tới Mông Cổ trong 11 năm qua.

Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng khi năm nay sẽ đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Mông Cổ, kỷ niệm 20 năm sửa đổi Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước và trở thành Năm Trao đổi và Hữu nghị giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục