Trung Quốc-Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Hai bên sẽ tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác chống vi phạm bản quyền, thực thi pháp luật đối với tội phạm trong lĩnh vực IPR, ngăn chặn việc nhái thương hiệu...
Trung Quốc-Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi gặp mặt 30 Giám đốc điều hành các tập đoàn hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 23/11, trong khuôn khổ phiên họp thường niên lần thứ 26 của Uỷ ban Thương mại hỗn hợp Trung-Mỹ (JCCT), Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ (IPR).

Theo một thông cáo báo chí do Trung Quốc đưa ra sau phiên họp, hai bên sẽ tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác chống vi phạm bản quyền, thực thi pháp luật đối với tội phạm trong lĩnh vực IPR, ngăn chặn việc nhái thương hiệu và các vấn đề liên quan khác.

Phiên họp được tổ chức từ ngày 21-23/11 tại Quảng Châu, Trung Quốc, do Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman đồng chủ trì.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, tăng cường trao đổi khả năng cung ứng trong ngành công nghiệp nhôm và sắt, phối hợp chặt chẽ hơn để chống nạn đánh cá trái phép, chặt gỗ trái phép và sắn bắn động vật hoang dã.

Theo thông cáo, Trung Quốc và Mỹ cam kết đưa ra các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn đối với bí mật thương mại nhằm đẩy mạnh đổi mới và cạnh tranh công bằng.

JCCT được khởi động từ năm 1983 với mục tiêu cung cấp một nền tảng cơ bản cho các đối thoại cấp cao về thương mại và đầu tư song phương giữa Mỹ và Trung Quốc.

JCCT được đánh giá đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Mỹ và Trung Quốc trong ba thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục