Trung Quốc-Mỹ lập nhóm công tác xúc tiến đối thoại

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí lập Nhóm công tác để xúc tiến đối thoại về các vấn đề mang tính chiến lược.
Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đang ở thăm Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt nêu rõ việc phát triển mối quan hệ quân sự mạnh mẽ và ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc đòi hỏi những nỗ lực chung nhằm giải quyết các bất đồng.

Phát biểu trong cuộc gặp sáng 10/1 tại trụ sở Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Lương Quang Liệt nhấn mạnh mối quan hệ quân sự Trung-Mỹ đang có cơ hội mới để phát triển, nhưng vẫn phải đương đầu với không ít thách thức. Điều này đòi hỏi nỗ lực chung của cả hai phía để giải quyết những bất đồng trong khi vẫn đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững quan hệ quân sự hai nước.

Bắc Kinh đánh giá cao những việc Bộ trưởng Gates đã làm nhằm thực thi những thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo hai nước đã đạt được, cũng như việc ông đã nỗ lực thúc đẩy trao đổi các phái đoàn quân sự giữa hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Gates cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn của mình nhằm đạt được các mục tiêu trong quan hệ giữa quân đội hai nước, đồng thời cho rằng những bất đồng nên được giải quyết thông qua đối thoại.

Cũng tại cuộc hội đàm, hai bộ trưởng đã nhất trí thành lập Nhóm công tác để xúc tiến đối thoại về các vấn đề mang tính chiến lược. Thỏa thuận này được xem là đặt dấu chấm hết cho một năm nhiều sóng gió trong quan hệ song phương khi Bắc Kinh đình chỉ quan hệ quốc phòng với Washington để phản đối Lầu Năm Góc bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Robert Gates sau hội đàm, Bộ trưởng Lương Quang Liệt nhấn mạnh rằng việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan sẽ gây tổn hại cho quan hệ giữa hai nước cũng như quân đội hai nước.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Gates trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Chuyến thăm từng bị hoãn lại sau khi Lầu Năm Góc quyết định bán lượng vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan tháng 1/2010.

Trong khuôn khổ chuyến thăm bốn ngày, ông Gates sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Từ Tài Hậu và Ngoại trưởng Dương Khiết Trì. Ông Gates cũng dự định thăm Bộ Tư lệnh Lực lượng Pháo binh số 2 của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Chuyến thăm của ông Gates diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, dự kiến diễn ra từ ngày 18-21/1 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục