Trung Quốc-Mỹ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

Trung Quốc muốn phía Mỹ nới lỏng giới hạn xuất khẩu công nghệ cao với Trung Quốc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Mỹ.
Trung Quốc-Mỹ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker. (Nguồn: news.cn)

Ngày 19/12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker và Đại diện Thương mại Michael Froman, đang có mặt tại Bắc Kinh tham dự Hội nghị Ủy ban Thương mại hỗn hợp Trung-Mỹ lần thứ 24.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhận định trong 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác Trung-Mỹ không ngừng được mở rộng, lợi ích chung lớn hơn nhiều so với bất đồng.

Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ hy vọng hai bên có tầm nhìn xa trông rộng, nắm chắc cơ hội, khơi thông tiềm năng hợp tác, tôn trọng lợi ích và những mối quan tâm chung, xử lý ổn thoả bất đồng, thúc đẩy quan hệ phát triển lành mạnh, ổn định.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh hợp tác kinh tế-thương mại là hòn đá tảng của quan hệ Trung-Mỹ, do đó hai bên cần phát huy ưu thế bổ trợ cho nhau, nâng cao chất lượng và mức độ hợp tác, thúc đẩy Hội nghị Ủy ban Thương mại hỗn hợp Trung-Mỹ lần này (diễn ra trong hai ngày 19-20/12) đạt thành quả tích cực, làm sâu sắc thêm hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

Trung Quốc mong muốn phía Mỹ nới lỏng giới hạn xuất khẩu công nghệ cao đối với Trung Quốc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Mỹ.

Thay mặt đoàn đại biểu Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker khẳng định việc Mỹ và Trung Quốc duy trì quan hệ kinh tế mật thiết là hết sức quan trọng, bởi lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại rất rộng với triển vọng to lớn.

Mỹ mong muốn triển khai đối thoại thẳng thắn và khơi thông với Trung Quốc, cùng quy hoạch và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, điện tín, nông nghiệp, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác, mang lại nhiều thành quả hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục