Trung Quốc-Myanmar tăng cường hợp tác chiến lược

Trung Quốc và Myanmar ngày 10/12 cam kết tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện và xúc tiến hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Trung Quốc và Myanmar cam kết tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện và xúc tiến hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Đây là các vấn đề được thảo luận sâu tại cuộc gặp cùng ngày giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông, đang ở thăm Nay Pyi Taw, và Phó Tổng thống nước chủ nhà U Nyan Tun.

Tại cuộc gặp, bà Lưu Diên Đông nhận định quan hệ Trung Quốc-Myanmar là mối quan hệ láng giềng truyền thống, sự hiểu biết và ủng hộ của nhân dân hai nước đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển lâu dài và vững chắc của quan hệ song phương.

Trung Quốc mong muốn cùng Myanmar tiếp tục nỗ lực trao đổi và hợp tác dưới nhiều hình thức trong mọi lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, phim ảnh và truyền hình cũng như các vấn đề tôn giáo, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và củng cố nền tảng ủng hộ của nhân dân hai nước đối với sự phát triển lâu dài quan hệ song phương.

Về phần mình, Phó Tổng thống U Nyan Tun khẳng định phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc là một trong những nội dung quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Myanmar.

Myanmar cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Myanmar-Trung Quốc.

Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận về hợp tác kinh tế và công nghệ song phương.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông tới Nay Pyi Taw chiều 10/12 trong chuyến thăm chính thức hai ngày theo lời mời của Phó Tổng thống Myanmar U Nyan Tun./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục