Trung Quốc-Uzbekistan quyết định nâng tầm quan hệ song phương

Theo THX, ngày 22/6, Trung Quốc và Uzbekistan đã nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.
Trung Quốc-Uzbekistan quyết định nâng tầm quan hệ song phương ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov. (Nguồn: News.cn)

Theo THX, ngày 22/6, Trung Quốc và Uzbekistan đã nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống nước chủ nhà Islam Karimov.

Theo tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng đã vạch ra kế hoạch hợp tác cho quan hệ đối tác mới trong các lĩnh vực như sự tin cậy và ủng hộ lẫn nhau về chính trị, sáng kiến Vành đai kinh tế con đường tơ lụa do Trung Quốc đề xuất, an ninh quốc gia và khu vực, giao lưu văn hóa và nhân dân cũng như hợp tác trong các vấn đề quốc tế.

Hiện Chủ tịch Trung Quốc đang ở thăm Uzbekistan trong khuôn khổ chuyến công du cấp nhà nước. Theo kế hoạch, ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 16, diễn ra tại thủ đô Tashkent từ ngày 23-24/6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục