Trung tâm Nga-Mỹ theo dõi lệnh ngừng bắn tại Syria hoạt động

Đại diện Nga ở Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva Alexei Borodavkin, Trung tâm Nga-Mỹ phản ứng nhanh với các vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria bắt đầu hoạt động.
Trung tâm Nga-Mỹ theo dõi lệnh ngừng bắn tại Syria hoạt động ảnh 1Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva Alexei Borodavkin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva Alexei Borodavkin, Trung tâm Nga-Mỹ phản ứng nhanh với các vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria đã bắt đầu hoạt động từ ngày 4/5 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ông Borodavkin bày tỏ hy vọng trung tâm có thể giúp ngăn chặn các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria.

Cơ quan đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc ở Geneva ngày 4/5 cũng xác nhận thông tin này.

Trước đó, ngày 3/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo về việc thành lập trung tâm trên sau các cuộc tham vấn với đặc phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura.

Cho tới nay Nga và Mỹ đều có các cơ quan theo dõi lệnh ngừng bắn riêng (của Nga đặt tại Syria và của Mỹ đặt tại Jordan).

Ông Mistura cũng bày tỏ hy vọng trung tâm Nga-Mỹ tại Geneva sẽ giúp nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục