Trung tâm Thương mại Thế giới mới cao nhất nước Mỹ

Trung tâm Thương mại Một Thế giới (One World Trade Center - OWTC) sẽ trở thành công trình cao nhất nước Mỹ với chiều cao hơn 541m.

Được coi là biểu tượng hồi sinh của thành phố New York sau sự kiện 11/9/2001, Trung tâm Thương mại Một Thế giới (One World Trade Center - OWTC) sẽ trở thành công trình cao nhất nước Mỹ.

Tòa nhà này được xây ngay trên nền Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị phá hủy trong cuộc tấn công khủng bố hôm 11/9/2001, sẽ có chiều cao 541,4 mét một khi nó hoàn thành, dự kiến vào năm 2014.

Các kiến trúc sư thuộc Ủy ban nhà cao tầng và môi trường đô thị (CTBUH), có trụ sở tại Chicago, đã nhất trí rằng tháp ăngten cao 124,4m là một nét kiến trúc đặc trưng của tòa nhà này và nên được tính vào chiều cao của nó.

Theo đó, Tòa tháp OWTC đã vượt qua tòa tháp Willis (tên cũ là tháp Sears) cao 442m tại thành phố Chicago, bang Ilinois, để trở thành tòa nhà cao nhất nước Mỹ.

Giám đốc quản trị của CTBUH, Antony Wood, cho biết thiết kế của OWTC đã làm nổi bật vai trò của tòa nhà như một biểu tượng hồi sinh trên nền Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị phá hủy hồi năm 2001.

Đặc biệt, cột ăngten xoắn ốc còn gắn một đèn tín hiệu phát sáng trên độ cao 1.776 feet như một hình ảnh ý nghĩa gợi lại ánh sáng tương tự trên ngọn đuốc của tượng Nữ thần Tự do.

Ngoài ra, chiều cao 1.776 feet của tòa nhà cũng là con số trùng với năm nước Mỹ cho ra đời Bản tuyên ngôn độc lập.

CTBUH là một cơ quan uy tín chuyên thẩm định chiều cao của các nhà cao tầng khắp thế giới.

Để đưa ra danh hiệu tòa nhà cao nhất nước Mỹ, ủy ban này đã dựa trên 3 tiêu chí là chiều cao tính tới đỉnh kiến trúc, không bao gồm các thiết bị chỉ mang chức năng kỹ thuật; tầng có người sống cao nhất; và chiều cao tối đa của tòa nhà bao gồm ăngten và cột cờ.

Tuy nhiên, với chiều cao hơn 541m, OWTC vẫn chỉ cao thứ 3 thế giới sau Burj Khalifa tại Dubai (UAE), cao 830m và tháp đồng hồ hoàng gia Makkah ở Mecca (Saudi Arabia), cao 601m./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục