Trung tâm TP. Hồ Chí Minh đã xuất hiện "đinh tặc"

Từ tháng Một đến nay, đội phòng chống nạn "đinh tặc" quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, đã hút được khoảng 200kg vật nhọn bằng sắt.
Từ tháng Một đến nay, đội thanh niên xung kích phòng chống nạn "đinh tặc" quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, đã hút được khoảng 200kg vật nhọn bằng sắt, trong đó có 30kg lá đinh hình con thoi.

Ngày 7/3, Đội Thanh niên xung kích phòng chống rải đinh quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các "hiệp sĩ" ở Bình Dương rà soát các tiệm sửa xe, vá xe máy trên Quốc lộ 1A (đoạn giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương - từ cầu vượt Sóng Thần đến cầu vượt Bình Phước), để siết chặt nạn rải đinh đang tiến vào nội thành.

Theo anh Nguyễn Thế Công, Đội phó Đội Thanh niên xung kích phòng chống rải đinh quận Thủ Đức, thay vì rải đậm ở ngoại thành như trước, “đinh tặc” có dấu hiệu tiến vào nội thành.

Đường Đặng Văn Bi, thuộc khu vực trung tâm quận Thủ Đức, trong thời gian gần đây đã xuất hiện rất nhiều loại đinh nhỏ. “Nếu người dân chạy xe máy dưới 30-40km/giờ qua đoạn đường rải đinh thì loại đinh nhỏ này không bật đầu nhọn lên được nên khó cán được bánh xe,” anh Công cho biết.

Từ tháng Một đến nay, đội đã hút được khoảng 200kg vật nhọn bằng sắt, trong đó có 30kg lá đinh hình con thoi.

Anh Lê Minh Đức, Bí thư Quận Đoàn Thủ Đức cho biết, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận vừa chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường, nhân viên Phòng Kinh tế quận khảo sát và yêu cầu tất cả các tiệm vá xe trên địa bàn quận phải niêm yết giá vá, thay ruột xe nhằm tránh tình trạng chặt chém.

Ngoài ra, các tiệm này cũng bắt buộc phải dán số điện thoại đường dây nóng của công an phường để người dân phản ánh khi bức xúc.

Ông Lê Minh Đức cho rằng mặc dù công an quận Thủ Đức cũng đã nhiều lần bí mật phục bắt "đinh tặc," nhưng do mật độ phương tiện lưu thông trên địa bàn quận quá dày, lực lượng công an phải tập trung xử lý nhiều vụ án quan trọng hơn nên đến nay vẫn chưa có "đinh tặc" nào sa lưới.

Hiện các “hiệp sĩ” Bình Dương đang phối hợp với quận phục bắt "đinh tặc" trên Quốc lộ 1A đoạn giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Cùng ngày, Công ty Cycles Per Second (CPS – chuyên đào tạo kỹ thuật viên sửa điện thoại) trụ sở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 6 triệu đồng cho sáu thành viên thuộc Đội xung kích phòng chống "đinh tặc" quận Thủ Đức. Lãnh đạo công ty cũng hứa sẽ tiếp tục thưởng 10 triệu đồng cho mỗi lần đội bắt được "đinh tặc"./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục