Trung tâm Vệ tinh QG dành việc cho sinh viên USTH

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia sẽ dành ít nhất năm vị trí làm việc mỗi năm cho sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).
Ngày 31/7, tại Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC), phó giáo sư Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia cho biết trung tâm dành ít nhất năm vị trí làm việc mỗi năm cho sinh viên USTH.

Biên bản ghi nhớ nhằm mang lại lợi ích cho các bên tham gia, cùng hợp tác trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và đào tạo cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học vũ trụ.

Hai bên sẽ cùng phối hợp xây dựng, phát triển và thực hiện các đề tài nghiên cứu phù hợp trong lĩnh vực khoa học vũ trụ. Các cán bộ tại VNSC sẽ được tạo điều kiện tham gia các chuyên đề và môn học của chương trình thạc sỹ ngành Công nghệ Vũ trụ và ứng dụng tại USTH với mức học phí ưu đãi.

Ngoài ra, VNSC cũng hỗ trợ các sinh viên theo học chương trình thạc sỹ ngành Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng, được trực tiếp tham gia thực tập, nghiên cứu và làm đề tài tại cơ sở của mình trong quá trình học tập.

USTH là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo thạc sỹ ngành Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng. Tất cả các môn học sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với 80% giảng viên của khoa và các giáo sư đến từ nhiều trường đại học nổi tiếng của Pháp.

Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng thạc sỹ quốc tế bởi Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và một trường đại học liên kết, được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và trên thế giới.

Giáo sư Pierre Sebban, Hiệu trưởng Trường USTH, cho biết trong năm tới, hệ cử nhân của USTH cũng sẽ được công nhận bằng cấp quốc tế. USTH là Trường Đại học công lập quốc tế được thành lập theo hiệp định song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam.

USTH cũng là trường đại học đầu tiên tại Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh đặc biệt thông qua việc xét hồ sơ và phỏng vấn bằng tiếng Anh. Hình thức tuyển sinh này có nhiều điểm mới so với cách thức thi tuyển truyền thống vào các trường đại học công lập khác, và cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phê duyệt./.

Thu Phương B (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục