Đoàn Thanh niên phát động chương trình Trường Sa xanh

Trung ương Đoàn phát động chương trình "Trường Sa xanh"

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Quân chủng Hải quân đã phát động chương trình "Trường Sa xanh" giai đoạn 2016-2018.
Trung ương Đoàn phát động chương trình "Trường Sa xanh" ảnh 1Vườn rau xanh của lính đảo ở Trường Sa. (Ảnh: Việt Đức/Vietnam+)

Chiều 10/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Quân chủng Hải quân đã phát động chương trình "Trường Sa xanh" giai đoạn 2016-2018.

Chương trình nhằm cụ thể hóa các hoạt động của Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo," phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, vận động tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên cả nước với nhân dân, cán bộ, chiến sỹ huyện đảo Trường Sa.

Chương trình "Trường Sa xanh" còn kêu gọi, vận động tuổi trẻ cả nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sỹ, các tổ chức xã hội tham gia nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, quyên góp nguồn lực chế tạo các thiết bị, kỹ thuật hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Chương trình "Trường Sa xanh" gồm một số nội dung trọng tâm như sáng tác, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về biển, đảo quê hương và chiến sỹ hải quân. Theo đó, Trung ương Đoàn phát động trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sỹ trẻ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sáng tác, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về biển đảo quê hương và chiến sỹ Hải quân; vận động các Nhà xuất bản, các tổ chức xã hội ủng hộ các đầu sách nhằm xây dựng, bổ sung các tủ sách tại các đảo, điểm đảo trong huyện đảo Trường Sa.

Dự kiến năm 2016, Trung ương Đoàn sẽ xuất bản và phát hành tới đông đảo các cấp bộ Đoàn, các tầng lớp nhân dân ấn phẩm Sách ảnh "Sắc màu Trường Sa" nhằm giới thiệu các bức ảnh nghệ thuật về thiên nhiên, cảnh sắc và đời sống sinh hoạt tại các đảo, điểm đảo, các ngọn hải đăng thuộc huyện đảo Trường Sa. 

Tiếp nối chương trình năm 2015, Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp các đơn vị tiến hành lắp đặt thí nghiệm máy lọc nước biển thành nước ngọt NT30 cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Dự kiến trong năm 2016, Trung ương Đoàn tiếp tục theo dõi kết quả, duy trì bảo dưỡng thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt NT30 hiện đang sử dụng trên đảo Trường Sa Đông; đồng thời chế tạo và lắp đặt tại đảo An Bang thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt NT60 (cung cấp 1.200 lít nước ngọt/ngày) và nghiên cứu thí nghiệm thiết bị lọc nước trên các đảo chìm, tàu đánh cá và tàu hải quân. 

Nhằm tăng cường giải pháp xử lý rác thải trên các đảo, điểm đảo tại Trường Sa, chương trình "Trường Sa xanh" kêu gọi, tập hợp và thành lập nhóm các nhà khoa học trẻ nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh vào việc xử lý chất thải hữu cơ, chất thải rắn, tái lập môi trường trong sạch cho các đảo, đặc biệt tại các đảo chìm.

Dự kiến trong năm 2016, chương trình sẽ chế tạo thí điểm nhà vệ sinh công cộng sinh học Bio-Toilet VT30 và thiết bị xử lý chất thải hữu cơ phù hợp với nhu cầu thực tế của các điểm đảo.

Chương trình "Trường Sa xanh" còn tập hợp và thành lập nhóm nhà khoa học trẻ nghiên cứu, cung cấp giải pháp tăng trưởng cây xanh tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Các giải pháp tổng thể phát triển cây xanh, hệ thực vật, nhất là rau ăn nhằm đáp ứng nhu cầu của quân và dân tại các đảo. Trong đó chú trọng chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vi sinh, cung cấp giống, vật tư nông lâm nghiệp...

Bên cạnh đó, chương trình "Trường Sa xanh" còn hướng đến tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân, cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa.

Trong năm 2016, Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân sẽ phối hợp tổ chức "Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" trong đó ưu tiên các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các trí thức trẻ, sinh viên xuất sắc có các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát minh, sáng chế... có giá trị, ý nghĩa hướng về biển, đảo quê hương.

Ngay tại lễ phát động, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tài trợ, ủng hộ cho chương trình ý nghĩa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục