Trung ương Đoàn tổ chức gặp gỡ hữu nghị Việt-Trung 2014

Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc 2014 diễn ra từ ngày 25/3 đến ngày 2/4 tại Việt Nam.
Trung ương Đoàn tổ chức gặp gỡ hữu nghị Việt-Trung 2014 ảnh 1Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Liên hoan Thanh niên Việt-Trung lần 2, tháng 11/2013 ở Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang /TTXVN)

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, từ ngày 25/3 đến ngày 2/4 tại Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc 2014.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của quan hệ hữu nghị hợp tác thanh niên Việt-Trung, góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và tuổi trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Qua đó, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của thanh niên hai nước trong việc giữ gìn và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hoạt động này là dịp để thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước qua các hoạt động giao lưu, tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, tình hình chính trị, kinh tế-xã hội.

Đại biểu thanh niên hai nước sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề: đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tăng cường giao lưu thanh thiếu nhi hai nước.

Các nội dung: thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; phong trào thanh niên tình nguyện; thanh niên với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… sẽ là những nội dung được các bạn trẻ hai nước trao đổi trong thời gian điễn ra chương trình.

Theo chương trình, đại biểu thanh niên hai nước sẽ có nhiều hoạt động tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt-Trung được tổ chức từ năm 2000. Các hoạt động của chương trình đã góp phần giúp thanh niên hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa, đặc biệt về kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục